WB lạc quan về triển vọng kinh tế toàn cầu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/01/2018 17:51 GMT+7

Nguồn ảnh: Reuters.

VTV.vn - Trong báo cáo mang tên "Triển vọng kinh tế toàn cầu" công bố hôm 9/1, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tất cả các khu vực trên thế giới sẽ đạt mức tăng trưởng cải thiện.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, triển vọng kinh tế toàn cầu của WB cao hơn so với dự đoán trước đây.

Cụ thể, ba nền kinh tế lớn gồm Mỹ, Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu và Nhật Bản dự báo có mức tăng trưởng vững mạnh, trong khi các nền kinh tế mới nổi có sự cải thiện tăng trưởng.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ duy trì ở mức 3,1% trong năm nay và 3% năm 2019. Trong đó, các nền kinh tế phát triển có mức tăng lớn nhất, lên tới 2,3% năm ngoái và 2,2% năm 2018.

Tuy nhiên, WB kêu gọi các nước cần tiến hành đầu tư để cải thiện triển vọng tăng trưởng, nhất là vào hạ tầng cơ sở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cũng như khuyến khích thêm người dân, đặc biệt là phụ nữ tham gia lực lượng lao động.

Vì sao WB nâng mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam? Vì sao WB nâng mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam? WB ngừng cấp vốn cho các dự án dầu mỏ và khí đốt từ năm 2019 WB ngừng cấp vốn cho các dự án dầu mỏ và khí đốt từ năm 2019 WB: Kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng đạt 6,7 năm nay WB: Kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng đạt 6,7 năm nay

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước