Xu hướng giảm tiêu thụ thịt trên thị trường thực phẩm thế giới

Hồng Quang (Phóng viên Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 16/10/2017 14:35 GMT+7

VTV.vn - Xu hướng giảm tiêu thụ thịt bắt đầu tác động đến ngành chăn nuôi châu Âu. Nhiều trang trại đang buộc phải từ bỏ mục tiêu sản xuất càng nhiều thịt càng tốt.

Hội chợ quốc tế về Thực phẩm và Đồ uống vừa kết thúc tại Cộng hòa Liên bang Đức cho rằng thịt động vật đang mất dần vị thế trên thị trường thế giới. Nhiều doanh nghiệp thực phẩm mang tới hội chợ những sản phẩm thay thế thịt, hay các sản phẩm có tỷ lệ nguyên liệu từ động vật thấp hơn trước. Chuyển dịch của thị trường thịt bắt đầu tác động đến ngành chăn nuôi châu Âu.

Một nghiên cứu công bố trong hội chợ cho biết, cứ 10 người Đức được hỏi, thì có tới 7 có ý thức giảm ăn thịt trong vòng 6 tháng trở lại đây, sợ là ăn quá nhiều thịt không tốt cho sức khỏe. Phụ nữ quan tâm đến chuyện này nhiều hơn nam giới và không chỉ người lớn tuổi, ngày càng có nhiều thanh niên quan tâm đến chế độ ăn lành mạnh. Đồ ăn nhanh cũng được, pizza cũng không sao, miễn là nhiều rau ít thịt.

Ngành công nghiệp thực phẩm nhanh chóng đáp ứng xu hướng này, khi đưa ra thị trường những sản phẩm trong đó tỷ lệ nguyên liệu từ động vật được nhấn mạnh là giảm từ 10 đến 20%. Nhiều trang trại đang buộc phải từ bỏ mục tiêu sản xuất càng nhiều thịt càng tốt, chuyển sang sản xuất thịt chất lượng cao, không dùng đến hóa chất. Một cách để phù hợp với nhu cầu của thị trường thực phẩm đang dần giảm dùng thịt làm nguyên liệu, và quan tâm hơn tới quy trình chăn nuôi. Xu hướng được thể hiện rõ nét qua cách thức quảng bá sản phẩm tại hội chợ lần này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước