Xu hướng tiêu dùng - Yếu tố then chốt cho tăng trưởng kinh tế Mỹ

Đức Cường-Thứ năm, ngày 30/11/2023 16:36 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia cho rằng xu hướng tiêu dùng sẽ là yếu tố then chốt cho tăng trưởng kinh tế Mỹ trong thời gian tới.

Bộ Thương Mại Mỹ đã công bố số liệu điều chỉnh cho thấy kinh tế Mỹ đã tăng trưởng mạnh hơn các ước tính ban đầu trong quý III/2023. Sự tăng tốc của kinh tế Mỹ được cho xuất phát từ một thị trường tiêu dùng và đầu tư mạnh.

Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 29/11, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng trưởng cao hơn dự báo trong quý III/2023, do đầu tư và chi tiêu chính phủ cao hơn dự kiến ban đầu.

So với cùng kỳ năm 2022, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đã tăng trưởng 5,2% trong quý III, mức cao nhất kể từ quý IV/2021 và cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng ước tính 4,9% được công bố vào tháng 10/2023.

Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, nước Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng sạch và các công nghệ tiên tiến, đây là nguyên nhân giúp nền kinh tế nước này liên tục tăng trưởng cao hơn kỳ vọng trong năm nay.

Xu hướng tiêu dùng - Yếu tố then chốt cho tăng trưởng kinh tế Mỹ - Ảnh 1.

Kinh tế Mỹ đã tăng trưởng mạnh hơn các ước tính ban đầu trong quý III/2023. (Ảnh: AP)

"Số liệu được công bố ngày hôm nay cho thấy các khoản đầu tư năng lượng sạch mà chúng ta đang thực hiện đã được khởi nguồn từ Đạo luật Giảm lạm phát. Kể từ khi đạo luật này được ban hành, 99% các khoản đầu tư năng lượng sạch ở bang Colorado đã được thực hiện tại các khu vực có thu nhập dưới trung bình", Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng tiêu dùng sẽ là yếu tố then chốt cho tăng trưởng kinh tế Mỹ trong thời gian tới. Kinh tế Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhưng tốc độ sẽ chậm lại đáng kể trong quý IV/2023, do chi tiêu các hộ gia đình sẽ giảm tốc trước những tác động tích lũy của chính sách thắt chặt tiền tệ. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo Mỹ sẽ tăng trưởng 2,4% trong năm 2023 và sau đó giảm xuống 1,5% trong năm tới.

Thị trường lao động được nới lỏng trong tháng 10, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao 3,9%, đang làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất và các thị trường đang chờ đợt những đợt cắt giảm lãi suất vào giữa năm 2024.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng cao hơn kỳ vọng Kinh tế Mỹ tăng trưởng cao hơn kỳ vọng

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố dữ liệu cập nhật mới nhất cho thấy, tăng trưởng GDP quý III của Mỹ là 5,2%, cao hơn mức 4,9% được công bố trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước