Xu hướng tuyển dụng 2018: Ưu tiên nhân lực tay nghề cao

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/03/2018 13:56 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Năm nay, nhóm ngành công nghệ thông tin, xây dựng - kiến trúc và công nhân kỹ thuật tay nghề cao dự báo có nhu cầu tuyển dụng lớn.

Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại phiên chợ giao dịch việc làm Hà Nội đầu năm cho thấy 3/4 chỗ làm là lao động có trình độ Cao Đẳng - Đại học và tay nghề cao.

Còn tại TP.HCM cũng cần tuyển dụng nhân lực trình độ cao ở các ngành chế biến chế tạo; điện tử và viễn thông; năng lượng mới và năng lượng tái tạo với khoảng 150.000 chỗ làm mới trong năm nay.

Lĩnh vực lao động đang thiếu hụt trầm trọng nguồn ứng viên có kỹ năng là xây dựng, máy tính - công nghệ thông tin và sản xuất.

Nhu cầu tuyển dụng vẫn tập trung vào nhóm lao động có độ tuổi từ 18 - 34 tuổi và không có biến động lớn về dịch chuyển lao động.

Quảng Ngãi có nhu cầu tuyển dụng hơn 15.000 lao động Quảng Ngãi có nhu cầu tuyển dụng hơn 15.000 lao động

VTV.vn - Ngày 24/2, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Bình Sơn tổ chức Sàn giao dịch việc làm phiên thứ 2, năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước