Xuất khẩu gạo khó đạt kế hoạch năm 2016

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/11/2016 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2016 được dự báo vẫn khó hoàn thành kế hoạch.

Dù đã hạ mục tiêu xuất khẩu gạo cả năm từ 6,5 triệu tấn xuống mức 5,65 triệu tấn, xuất khẩu gạo Việt Nam năm nay được dự báo vẫn khó hoàn thành kế hoạch khi thị trường nhập khẩu tới thời điểm hiện tại vẫn khá trầm lắng.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu cả nước tháng 10 ước đạt 368.000 tấn, với giá trị khoảng 164 triệu USD. Còn tính từ đầu năm đến nay, xuất khẩu gạo cả nước ước đạt 4,2 triệu tấn với giá trị 1,9 tỷ USD, giảm 21,2% về khối lượng và giảm 16,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Các thị trường chính của gạo Việt Nam như Trung Quốc, Philippines, châu Phi cũng đã hết hạn ngạch hoặc tăng thêm rào cản kỹ thuật, tăng cạnh tranh khiến việc xuất khẩu gạo Việt lại càng thêm khó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước