Xuất khẩu quyền sở hữu trí tuệ của Nhật năm 2017 tăng cao kỷ lục

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 17/01/2018 06:32 GMT+7

Nhân vật Super Mario trong trò chơi điện tử cùng tên của Nhật Bản - Ảnh minh họa: IGN

VTV.vn - Doanh thu từ quyền sở hữu trí tuệ của Nhật đã tăng 74% trong 5 năm qua, lên mức cao chưa từng thấy, hơn 4.400 tỷ Yen trong năm 2017.

Anh chàng sửa ống nước Super Mario, chú mèo máy Doraemon hay các phát minh robot mang tính đột phá có thể xuất phát điểm chỉ là một trò chơi, một bộ truyện tranh nhưng với sự nổi tiếng và thành công của mình, những tài sản trí tuệ độc đáo ngày càng có vai trò quan trọng với nền kinh tế Nhật Bản, khi mang về cho quốc gia này doanh thu kỷ lục trong năm 2017.

Doanh thu từ quyền sở hữu trí tuệ của Nhật đã tăng 74% trong 5 năm qua, lên mức cao chưa từng thấy, hơn 4.400 tỷ Yen trong năm 2017 với các lợi ích đến từ thương hiệu, bản quyền, bằng sáng chế hay các thiết kế công nghiệp. Trong đó, ngành công nghiệp ô tô và sản xuất công nghệ cao là được cho là những lĩnh vực mang lại nguồn thu lớn nhất cho đất nước Mặt trời mọc.

Trong bối cảnh dân số ngày càng già hóa và thu hẹp, phát triển và bảo vệ các tài sản trí tuệ tiếp tục là mục tiêu ưu tiên phát triển dài hạn của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe.

Số liệu toàn cầu đầy đủ nhất năm 2014 cho thấy, Nhật Bản chỉ xếp sau Mỹ về giá trị xuất khẩu sở hữu trí tuệ.

Bảo hộ sở hữu trí tuệ - Bước đi tất yếu trong cuộc chơi toàn cầu Bảo hộ sở hữu trí tuệ - Bước đi tất yếu trong cuộc chơi toàn cầu Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi khởi nghiệp Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi khởi nghiệp Việt Nam nỗ lực lọt tốp đầu ASEAN về sở hữu trí tuệ. Việt Nam nỗ lực lọt tốp đầu ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước