Cuộc chiến chống khủng bố: Cần sự đoàn kết, hợp tác và chia sẻ trách nhiệm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/06/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Vụ tấn công tại Đắk Lắk khiến 9 người thương vong được xác định là hoạt động khủng bố có tổ chức. Cần làm gì để chủ động ứng phó với nguy cơ khủng bố?

Vụ tấn công tại Đắk Lắk là hoạt động khủng bố liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính

Trong rất nhiều nguy cơ an ninh phi truyền thống, khủng bố hiện nằm trong những mối đe dọa hàng đầu đối với sự an toàn của loài người. Chủ nghĩa khủng bố đang lan rộng về quy mô, biến tướng thành nhiều hình thức, phức tạp và ngày càng khó kiểm soát.

Tại Việt Nam chưa xảy ra các vụ khủng bố do cá nhân, tổ chức khủng bố quốc tế tiến hành nhưng đã có dấu hiệu của khủng bố trong nước. Điển hình là vụ tấn công ngày 11/6 khiến 9 người thương vong tại tỉnh Đắk Lắk được xác định là hoạt động khủng bố có tổ chức, được trang bị các loại vũ khí; hành vi rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính.

Y Thô Ayun, sinh năm 1987, trú tại huyện Krông Búk, là một trong những đối tượng thuộc nhóm cầm đầu vụ đập phá, gây rối 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur. Để tập hợp người và vũ khí thực hiện hành vi, Y Thô chỉ lôi kéo những người đối tượng này hiểu, còn lại đa số người dân ở đây, Y Thô không dám dụ dỗ và kích động.

Cuộc chiến chống khủng bố: Cần sự đoàn kết, hợp tác và chia sẻ trách nhiệm - Ảnh 1.

Y Thô Ayun - một trong những đối tượng thuộc nhóm cầm đầu vụ đập phá, gây rối 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur

Cuộc chiến chống khủng bố: Cần sự đoàn kết, hợp tác và chia sẻ trách nhiệm - Ảnh 2.

Nhiều đối tượng bị dụ dỗ và kích động tham gia vụ tấn công

Ở địa bàn của những đối tượng tham gia vụ đập phá, nhiều người dân lên án hành vi của những đối tượng này và cho biết, các trường hợp tham gia vụ nổ súng chỉ thuộc một nhóm người, hầu hết bà con ở buôn làng sống lương thiện, chăm chỉ làm ăn và có cuộc sống kinh tế ổn định, không tham gia và bị kích động vào tổ chức hay nhóm chống đối nào.

Đến nay, các đối tượng bị bắt giữ đều thừa nhận hành vi phạm tội nghiêm trọng của mình. Bộ Công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Trước sự truy quét quyết liệt của lực lượng chức năng, cùng với công tác tuần tra kiểm soát, tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Đắk Lắk đã trở lại trạng thái bình thường, cuộc sống người dân dần ổn định.

Hợp tác đa phương để phòng chống chủ nghĩa khủng bố

Từ ngày 19-23/6 vừa qua được Liên hợp quốc coi là tuần lễ Chống khủng bố năm 2023. Trong tuần lễ này đã diễn ra nhiều cuộc hội thảo và trao đổi nhằm tăng cường hơn nữa nhận thức về chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Tuần lễ có sự tham dự của nhiều đại diện các quốc gia trong đó có Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tuần lễ, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng chủ nghĩa khủng bố tác động tới mọi khu vực trên thế giới và mọi hệ thống, từ chính trị, kinh tế tới an ninh. Chủ nghĩa khủng bố làm cho những mặt tiêu cực như nghèo đói, bất bình đẳng, tệ nạn xã hội… ngày càng tệ. Do đó, ông kêu gọi các nước cần có những chính sách mạnh mẽ hơn, chia sẻ thông tin nhiều hơn, hợp tác tốt hơn để chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Đại diện các nước, các tổ chức cho rằng tuần lễ khủng bố với hàng loạt các hội thảo bên lề, thu hút rất đông các quốc gia thành viên cho thấy chủ nghĩa khủng bố đang là một vấn nạn toàn cầu. Vì thế, hợp tác đa phương sẽ giúp phòng và chống chủ nghĩa khủng bố, cực đoan hiệu quả hơn. Trong mối quan hệ hợp tác đó, LHQ sẽ đóng vai trò trung tâm điều phối và kết nối.

Cuộc chiến chống khủng bố: Cần sự đoàn kết, hợp tác và chia sẻ trách nhiệm - Ảnh 3.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) phát biểu tại hội nghị do Liên hợp quốc tổ chức

Tham dự một trong các phiên họp thuộc tuần lễ, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa cho rằng, Việt Nam kiên quyết lên án và chống lại hành động khủng bố dưới mọi hình thức và ủng hộ các biện pháp chống khủng bố của các nước, các tổ chức quốc tế phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Ông khẳng định hoạt động của nhóm đối tượng tấn công trụ sở chính quyền và người dân tại tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) vào ngày 11/6/2023 là hoạt động khủng bố có tổ chức.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt khẳng định: "Cuộc chiến chống khủng bố đòi hỏi nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Chỉ thông qua đoàn kết, hợp tác và cùng chia sẻ trách nhiệm, chúng ta mới có thể giải quyết hiệu quả mối đe dọa toàn cầu này, thúc đẩy hòa bình và an ninh của mỗi quốc gia và thế giới".

Tinh thần đoàn kết, hợp tác đó cũng cần phải là tinh thần của toàn dân. Mỗi người dân chính là lá chắn vững chắc trong đấu tranh phòng ngừa cũng như tố giác tội phạm khủng bố.

Cùng trao đổi về chủ đề này trong chương trình Vấn đề hôm nay là Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an.

Khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại Đắk Lắk Khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại Đắk Lắk

VTV.vn - Bộ Công an đánh giá, đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các đối tượng rất man rợ, mất nhân tính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước