Trung Quốc rơi vào mức độ ô nhiễm nghiêm trọng

Lan Anh-Thứ ba, ngày 07/05/2013 12:00 GMT+7

Tình trạng ô nhiễm tại Trung Quốc một lần nữa rơi vào mức độ nghiêm trọng dù đã bước vào tháng 5, thời điểm mà việc đốt than đá để hoạt động hệ thống sưởi ấm đã gần như không còn.

Sương mù dày đặc bao phủ Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, cũng như tỉnh Hà Bắc đã khiến mức độ ô nhiễm không khí gia tăng nhanh chóng. Tại Bắc Kinh, tầm nhìn chỉ còn khoảng 1 km vào buổi sáng.

‘ Tình trạng ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh ngày càng nghiêm trọng. (Ảnh: Internet)

Chất lượng không khí tại nhiều khu vực ở Thủ đô Bắc Kinh đã bị ô nhiễm lên tới cấp 6 - cấp độ nghiêm trọng nhất. Trung tâm giám sát bảo vệ môi trường thành phố Bắc Kinh khuyến cáo người dân trong hai ngày 6/5 và 7/5 nên hạn chế các hoạt động ngoài trời, những người lao động nặng, người già, trẻ em và những người mắc bệnh về phổi cần có biện pháp bảo vệ thích hợp.

Dự báo, chất lượng không khí ở khu vực này sẽ chỉ cải thiện sau 3 ngày nữa, khi mưa xuống, làm thanh lọc bầu không khí.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước