Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ nữ sinh bị cắt chân trước 28/3

Ban Thời sự, icon
06:34 ngày 16/03/2016

VTV.vn - Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế Đăk Lăk phải báo cáo về vụ việc một nữ sinh trong tỉnh bị cắt bỏ một phần chân phải, do sự tắc trách của bác sĩ, trước ngày 28/3.

Ngày 6/3, em Lê Thị Hà Vi, sinh năm 2000, bị gãy mâm chày bên phải do tai nạn giao thông. Em được bó bột tại Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin. Mặc dù bệnh nhân kêu đau do bó bột quá chặt nhưng 2 ngày sau, các bác sĩ mới cho tháo bột. Khi đó, chân bệnh nhân đã xuất hiện nhiều bỏng nước, sưng phù. Gia đình đề nghị được chuyển viện, nhưng mãi đến ngày 11/3 mới được đồng ý.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk, các bác sĩ kết luận chân bệnh nhân đã hoại tử và chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tuy nhiên đã quá muộn, bệnh nhân phải cắt đi gần hết chân phải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục