Bộ Y tế bác bỏ thông tin Việt Nam từng chủ động nuôi chủng muỗi Aedes

VTV8-Thứ hai, ngày 07/03/2016 09:43 GMT+7

VTV.vn - Thông tin "Việt Nam từng chủ động nuôi chủng muỗi Aedes, trung gian truyền virus Zika" đăng trên báo Giáo dục Việt Nam là không chính xác.

Liên quan đến nội dung bài viết “Việt Nam từng chủ động nuôi chủng muỗi Aedes, trung gian truyền virus Zika” đăng trên báo Giáo dục Việt Nam gây lo ngại trong dư luận. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế đã khẳng định nội dung trên không chính xác.

Ông Đặng Đức Anh – Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định: Muỗi Aedes aegypti hay muỗi vằn là loại muỗi có trong tự nhiên, tồn tại ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước. Nó chỉ đóng vai trò trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết do virus, chứ không làm phát sinh ra virus Zika.

Loại muỗi Aedes aegypti mang tác nhân sinh học Wolbachia mà dự án sử dụng ở đảo Trí Nguyên, bước đầu cho thấy hiệu quả trong việc phòng bệnh sốt xuất huyết. Thậm chí, theo những kết quả nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Australia, muỗi mang tác nhân sinh học Wolbachia còn có khả năng ức chế sự phát triển của virus Zika.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước