Đưa trẻ đi tiêm vaccine, cha mẹ nên lưu ý gì?

Ban Khoa giáo, icon
05:57 ngày 15/09/2017

VTV.vn - Theo ThS. BS Vũ Minh Điền, khoa Cấp cứu - Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, việc bài trừ tiêm vaccine cho trẻ là quan điểm không đúng, sai lầm.

Cha mẹ nên cho con đi tiêm phòng để tránh bệnh tật và dịch bệnh. (Ảnh: Dân trí)

Khi loài người phát minh ra vaccine đã mang lại thành tựu và bước tiến vô cùng to lớn trong việc chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe người dân, cũng như tiến tới thanh toán các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam cũng tiến tới thanh toán rất nhiều bệnh như bại liệt, ho gà, uốn ván, sởi… Tuy nhiên, do việc tiêm chủng không đầy đủ nên tại những vùng lõm, khoảng trống về tiêm chủng, những bệnh trước đây tưởng đã thanh toán được, hiện nay lại có xu hướng quay trở lại, tái nổi.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, cha mẹ nên cho con đi tiêm phòng để tránh bệnh tật và dịch bệnh.

Khi đưa con đi tiêm phòng, cha mẹ cần lưu ý về tình trạng sức khỏe của con như: đang ốm, sốt, sinh non, tiền sử dị ứng, có phản ứng mạnh với lần tiêm chủng trước thì cần được bác sĩ chuyên môn tư vấn.

Quý vị có thể theo dõi tư vấn chi tiết từ chuyên gia y tế qua video sau đây:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục