Hà Nội đã có 6 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết

Minh Đức, icon
09:00 ngày 08/08/2017

VTV.vn - Bệnh nhân nữ 36 tuổi bị sốt xuất huyết Dengue nhập viện ngày 23/6 trong tình trạng sốt cao, đau tức hạ sườn và bị sốc. Do suy đa tạng nên bệnh nhân qua đời vào ngày 7/8.

Chiều 7/8, một bệnh nhân nữ tại bệnh viện Nhiệt đới TƯ đã tử vong do mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue. Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân nữ 36 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), nhập viện ngày 23/6 trong tình trạng sốt cao, đau tức hạ sườn và bị sốc. Sau khi làm các xét nghiệm, bệnh nhân được xác định là mắc dịch sốt xuất huyết. Sau nhiều ngày được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng tình trạng bệnh diễn biến ngày càng nặng.

Đến ngày 26/7, bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê, xuất hiện tình trạng rối loạn đông máu, có diễn biến bệnh nặng hơn như não bị tổn thương không phục hồi, thận tổn thương nặng. Để duy trì sự sống cho người bệnh, bệnh viện Nhiệt đới TƯ đã tiến hành chạy thận, lọc máu liên tục và miễn phí cho bệnh nhân. Tuy nhiên, do bị suy đa tạng, bệnh nhân đã qua đời vào chiều 7/8.

Đây đã là ca tử vong thứ 6 do dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tính từ đầu năm 2017 đến nay. 5 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trước đó gồm 4 trường hợp là người lớn mắc sốt xuất huyết trên nền bệnh khác như nhiễm khuẩn, đái tháo đường, huyết áp cao, rung nhĩ và một trường hợp cháu bé 8 tuổi dương tính với sốt xuất huyết kèm bệnh cảnh sốc nhiễm khuẩn.

Tính riêng trong tuần vừa qua, toàn thành phố đã ghi nhận thêm 2.745 ca mắc sốt xuất huyết mới, nâng tổng số ca mắc của thành phố lên tới gần 11.800 ca. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tính trung bình mỗi ngày tại bệnh viện này có tới hơn 1.000 lượt người đến khám sốt xuất huyết. Nhiều khoa, phòng của bác sĩ và điều dưỡng đã phải nhường để kê giường cho bệnh nhân.

Nhiều bệnh viện khác cũng xảy ra tình trạng quá tải số người nhập viện điều trị, như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Thanh Nhàn…Nhiều tỉnh, thành phố có số người mắc cao và dịch bệnh đang có nguy cơ lan rộng như:TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Sóc Trăng, Tiền Giang.

Hiện TP Hà Nội đã có chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở khắp các địa phương và tăng thêm chi phí cho công tác phòng chống dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục