Hà Nội: Quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết

Nguyệt Ánh, Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 05/08/2017 10:09 GMT+7

Nhiều bệnh viện đã kê thêm giường ở hành lang và phải nằm ghép.

VTV.vn - Các bệnh viện ở Hà Nội đang quá tải bệnh nhân điều trị sốt xuất. Nhiều bệnh viện đã kê thêm giường ở hành lang và phải nằm ghép.

Con số hơn 8.000 ca mắc từ đầu năm cho đến nay cho thấy, tình hình sốt xuất huyết tại địa bàn Hà Nội đang diễn biến phức tạp. Đáng lo ngại, khi số ca mắc đang có xu hướng tăng mạnh, nhất là trong 2 tuần gần đây.

Các bệnh viện ở Hà Nội đang quá tải bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết. Nhiều bệnh viện đã phải kê thêm giường ở hành lang hoặc trong phòng của nhân viên y tế và mỗi giường lại phải ghép 2 - 3 bệnh nhân. Một bác sỹ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, do số lượng bệnh nhân quá đông.

Tuy số ca nặng không nhiều nhưng các bác sỹ cảnh báo, bệnh nhân sốt xuất huyết sau điều trị vẫn còn nguy cơ bội nhiễm hay nhiễm khuẩn khác hoặc có thể bị sốt trở lại khi ra viện.

Hàng năm tại Hà Nội, đến tháng 9, sốt xuất huyết mới bùng phát nhưng sự xuất hiện sớm từ tháng 5, tăng nhanh và diễn biến đang phức tạp như hiện nay đặt ra thách thức lớn cho công tác dự phòng và đáp ứng điều trị trong thời gian tới.

Thành phố Hà Nội đã quyết định trích hơn 8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng của ngân sách để mua sắm bổ sung hóa chất, sinh phẩm và thiết bị, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước