Nhật Bản: Số người trên 100 tuổi đạt mức kỷ lục

Anh Quân, icon
12:48 ngày 16/09/2014

Theo một bản báo cáo của Bộ Y tế Nhật Bản, số người ở độ tuổi 100 trở lên tại quốc gia Mặt trời mọc đã đạt mức cao kỷ lục, gần 60.000 người.

Số người trên 100 tuổi tại Nhật Bản tăng cao kỷ lục. (Ảnh: AFP)

Nhật Bản là quốc gia mà nữ giới có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Họ cũng đứng trong Top 5 quốc gia có tỷ lệ nam giới thọ cao nhất thế giới.

Giới chức y tế Nhật Bản cho biết hiện đã có 58.820 người sống trên trăm tuổi ở Nhật Bản tính tới ngày 1/9/2014, tăng hơn 4.400 người so với năm 2013. Trong số đó, phụ nữ chiếm gần 90%.

Tỉnh Shimane ở miền tây Nhật Bản có tỷ lệ người già trăm tuổi cao nhất, với 90/100.000 người, tiếp theo là các tỉnh Kochi, Tottori, Kagoshima và Kagawa.

Hai người từng được sách kỷ lục Guinness xác nhận là người già nhất thế giới cũng đến từ Nhật Bản, đó là bà Misao Okawa (116 tuổi) ở thành phố Osaka và ông Sakari Momoi (111 tuổi) ở thành phố Saitama.

Theo các chuyên gia, những tiến bộ y tế và môi trường sống tốt đã giúp cho tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản cao hơn so với thế giới.

 

Cùng chuyên mục