Số ca mắc ung thư tại Trung Quốc tăng vọt

Quốc Dũng (Ban Thời sự), icon
08:57 ngày 14/08/2017

VTV.vn - Trong thập kỷ vừa qua, Trung Quốc đã ghi nhận số ca ung thư phổi tăng vọt.

Ảnh minh họa. Ảnh: BBC

Điều đáng chú ý là ung thư xảy ra ở cả những nhóm ít có xu hướng nhiễm bệnh như phụ nữ và những người không hút thuốc.

Theo số liệu mới nhất, có tới gần 4,3 triệu ca mắc ung thư mới tại Trung Quốc trong năm 2015. Trong số đó có 1/6 là ung thư phổi, chiếm tới 36% ca nhiễm ung thư toàn thế giới.

Cách đây 15 năm, những trường hợp ung thư phổi chủ yếu liên quan đến việc hút thuốc chiếm 60%. Số liệu ung thư mới cho thấy các ca nhiễm ung thư của Trung Quốc trong thập kỷ qua đã tăng đáng kể. Đặc biệt có một dạng ung thư phổi phát triển sâu trong phổi, không liên quan tới việc hút thuốc lá.

Xu hướng sức khỏe đáng lo ngại này trùng khớp với các báo cáo về tình hình môi trường tại Trung Quốc. Trong những đợt khói mù ô nhiễm tại những thành phố lớn ở Trung Quốc như Bắc Kinh, mật độ PM2.5 (tức là chỉ số về các hạt bụi phân tử nhỏ, có thể chui vào phổi và gây ra những tổn thương vĩnh viễn) cao gấp 50 lần mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và số ca nhiễm ung thư của Trung Quốc là rất rõ ràng. Ung thư là nguyên nhân của 1/4 số người tử vong hàng năm tại Trung Quốc và đây chính là một gánh nặng đè lên hệ thống y tế nước này. WHO cho rằng nếu có các biện pháp cải thiện tình trạng ô nhiễm, Trung Quốc có thể ngăn ngừa 3 triệu ca tử vong sớm mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục