Stress có liên quan đến ung thư!

Phạm Hà (Ban Thời sự), icon
09:08 ngày 11/09/2017

VTV.vn - Yếu tố này đã được các nhà nghiên cứu xem xét trong những năm gần đây và tiếp tục nhận thấy có mối liên hệ giữa stress và ung thư.

Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng có rất nhiều nguyên nhân khác nhau kết hợp mới có thể gây ra ung thư và việc dự phòng một cách toàn diện mới có thể ngăn ngừa được đại dịch này.

Trong lễ phát động chiến dịch tầm soát ung thư đang được triển khai trên 8 tỉnh thành của cả nước, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết qua những nghiên cứu gần đây, một yếu tố có nguy cơ cao dẫn đến ung thư là stress. 

Stress có ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch và khả năng chiến đấu của nó với bệnh. Tuy nhiên, stress chỉ là một yếu tố nguy cơ cao. Còn những yếu tố khác dẫn đến ung thư là ăn uống, tập luyện và bệnh truyền nhiễm.

Hiện mỗi năm cả nước có khoảng 126.000 ca mắc ung thư mới, tuy nhiên, 70% trong số đó là phát hiện ở giai đoạn muộn. Hiện ngành y tế đang nỗ lực để việc sàng lọc và phát hiện sớm ung thư sẽ được thực hiện từ tuyến xã.

Khả năng chữa ung thư não từ virus Zika Khả năng chữa ung thư não từ virus Zika Ung thư gia tăng do ảnh hưởng từ độc tố ngoại sinh Ung thư gia tăng do ảnh hưởng từ độc tố ngoại sinh Stress - Căn bệnh của xã hội hiện đại Stress - Căn bệnh của xã hội hiện đại

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục