Virus Zika có thể tấn công tế bào thần kinh người lớn

Ban Thời sự, icon
10:55 ngày 20/08/2016

VTV.vn - Virus Zika không chỉ gây ra bệnh đầu nhỏ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển não bộ của thai nhi, mà còn có thể tấn công các tế bào não ở người lớn.

Loài muỗi Aedes Aegypti được nhìn thấy bên trong phòng thí nghiệm Oxitec ở Campinas, Brazil, ngày 2/2/2016. Ảnh: Reuters.

Để đưa ra kết luận trên, các nhà khoa học thuộc Đại học Rockefeller đã tiêm trực tiếp vào mạch máu của chuột thí nghiệm một chủng virus Zika. Kết quả cho thấy các tế bào thần kinh gốc của chuột trưởng thành có thể bị virus Zika tấn công.

Theo nghiên cứu trên, ở não bộ người lớn có 2 quần thể tế bào là đặc trưng đối với các tế bào gốc bị virus tấn công, do đó rất dễ bị tổn thương trước các lây nhiễm. Tuy nhiên, để đánh giá những tác động của virus Zika với hệ thần kinh ở người lớn, các nhà khoa học vẫn cần phải tiến hành thêm nhiều nghiên cứu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục