Hy Lạp đệ trình kế hoạch kinh tế không kèm chính sách khắc khổ

Thu Ngọc (VTV24)-Thứ sáu, ngày 30/01/2015 22:43 GMT+7

Tân Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras.

Thủ tướng Alexis Tsipras khẳng định, Chính phủ Hy Lạp đã xây dựng được một kế hoạch khôi phục lại tăng trưởng kinh tế mà không cần tới các biện pháp khắc khổ như 5 năm qua.

Ngày 30/1, tân Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã đệ trình lên Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz một kế hoạch cải cách quy mô, nhằm tiến tới đàm phán lại về khoản nợ quốc gia và chính sách kinh tế thắt lưng buộc bụng của nước này.

Thủ tướng Alexis Tsipras khẳng định, Chính phủ Hy Lạp đã xây dựng được một kế hoạch khôi phục lại tăng trưởng kinh tế mà không cần tới các biện pháp khắc khổ như 5 năm qua. Kế hoạch này bao gồm các biện pháp đấu tranh chống tham nhũng, cải cách quản lý nhà nước, triển khai hệ thống thuế ổn định và công bằng.

Đáng chú ý nhất, đối với phía châu Âu - chủ nợ của Hy Lạp, là định hướng thi hành biện pháp đảm bảo nợ công ổn định, sử dụng phương án xóa phần lớn nợ, kiểm soát chi trả lãi và ra quy định về việc nợ sẽ được trả dựa vào tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước