Trung Quốc trở lại là nước nắm giữ nhiều trái phiếu Mỹ nhất

Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn-Thứ hai, ngày 18/05/2015 10:48 GMT+7

Trái phiếu Chính phủ Mỹ. (Ảnh: dreamstime.com)

VTV.vn - Trung Quốc đã vượt Nhật Bản và trở thành nước nắm giữ nhiều trái phiếu Chính phủ Mỹ nhất trong tháng 3, dù tổng số lượng trái phiếu Mỹ bán ra nước ngoài giảm.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, tổng giá trị trái phiếu Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài Trung Quốc nắm giữ tính đến hết tháng 3 là 1.261 tỷ USD, con số cao nhất kể từ tháng 9/2014. Trong khi đó, Nhật Bản trở lại vị trí thứ hai với 1.227 tỷ USD.

Tổng giá trị trái phiếu của Chính phủ Mỹ do các Ngân hàng Trung ương nước ngoài nắm giữ trong tháng 3 giảm mạnh nhất theo kể từ tháng 4/2013. Trong khi đó, số trái phiếu do nhà đầu tư tư nhân mua vào trong giai đoạn này lại đạt con số lớn nhất kể từ tháng 9/2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước