15 triệu người Mỹ đang uống nước chứa hóa chất

Như Thủy (VTV9)-Chủ nhật, ngày 11/06/2017 08:19 GMT+7

Người dân Mỹ phản đối tình trạng phải sử dụng nước nhiễm hóa chất. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Northeastern ở Mỹ công bố báo cáo cho thấy, gần 15 triệu người dân nước này đang uống nước nhiễm độc mỗi ngày.

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện, chất PFC có trong 162 nguồn nước trên khắp nước Mỹ. PFC là loại chất hóa học có thể khiến thận, gan bị tổn thương, gây hại cho các cơ quan sinh sản, thậm chí gây ung thư và dị tật thai nhi. Ngoài ra, hệ thống nước máy tại một số bang còn bị ô nhiễm chì, đồng và thạch tín, ảnh hưởng đến nguồn nước dùng cho 77 triệu người. Việc phơi nhiễm chì đặc biệt có hại cho trẻ em, dẫn đến tình trạng khuyết tật về năng lực trí tuệ và phá hủy hệ thần kinh trung ương.

Giám đốc chương trình y tế NRDC nhấn mạnh, Mỹ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nước uống trên bình diện cả nước.


Tổng thống Mỹ uống nước từ vùng nhiễm chì để trấn an người dân Tổng thống Mỹ uống nước từ vùng nhiễm chì để trấn an người dân Phát hiện nước nhiễm chì ở 50 bang tại Mỹ Phát hiện nước nhiễm chì ở 50 bang tại Mỹ Mỹ nỗ lực giải quyết vụ ô nhiễm nguồn nước ở Michigan Mỹ nỗ lực giải quyết vụ ô nhiễm nguồn nước ở Michigan


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước