Người dân Ấn Độ dùng nước nhiễm khuẩn cao nhất thế giới

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 13/04/2017 22:23 GMT+7

VTV.vn - Quốc gia có tỷ lệ người dân phải dùng nước nhiễm khuẩn cao nhất là Ấn Độ, với 78 triệu người không được tiếp xúc với nước sạch, tương đương với 5% dân số quốc gia này.

Tại Ấn Độ, nước sạch là mơ ước của nhiều người, trong đó có người dân ngôi làng Nai Basti, miền Bắc nước này. Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 3 vừa qua, mọi thứ đã thay đổi, khi lần đầu tiên, hệ thống lọc nước được lắp đặt tại đây, đem lại sự thay đổi cho đời sống người dân.

Với nguồn nước ngầm ngày càng ô nhiễm, muốn dùng nước sạch hàng chục triệu gia đình Ấn Độ phải mua nước với giá cao mà không phải ai cũng đáp ứng nổi. Việc dùng nước thiếu vệ sinh khiến những người dân nơi đây dễ mắc phải bệnh tiêu chảy và các bệnh ngoài da khác, thậm chí nhiễm độc Asen và dẫn đến tử vong. Theo Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc, mỗi năm có khoảng 140.000 trẻ em tử vong do tiêu chảy tại Ấn Độ, chiếm 1/3 số trẻ tử vong trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước