60% nước tại Nam Á bị nhiễm mặn và asen

Linh Lê (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 31/08/2016 11:01 GMT+7

Nước nhiễm độc là vấn đề nghiêm trọng tại nhiều quốc gia Nam Á.(Ảnh: BBC)

VTV.vn - Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, phần lớn lượng nước tại lưu vực Ấn-Hằng của Nam Á đã bị ô nhiễm.

Kết quả của nghiên cứu vừa được một nhóm các nhà khoa học Anh vừa được công bố cho biết, khoảng 60% nước ngầm tại Nam Á cung cấp cho hơn 700 triệu người ở các nước Pakistan, Ấn Độ, Nepal và Bangladesh không thể được dùng cho sinh hoạt hay tưới tiêu. 

Cụ thể, nghiên cứu cho thấy phần lớn lượng nước tại lưu vực Ấn-Hằng của Nam Á đã bị ô nhiễm. Khoảng 23% nước ngầm ở độ sâu tới 200m vẫn bị nhiễm mặn và khoảng 37% nước bị nhiễm asen với nồng độ cao.

Nguyên nhân của hiện tượng này có thể do tự nhiên hoặc do con người, trong đó không loại trừ khả năng tưới tiêu bất hợp lý, khai khác nước quá mức và sử dụng các phân bón hóa học độc hại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước