84% người dân Nhật Bản ủng hộ Nhật hoàng Akihito thoái vị

Hương Chi (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 09/08/2016 09:57 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù Nhật hoàng Akihito không hề sử dụng từ thoái vị trong bài phát biểu ngày 8/8 nhưng người Nhật Bản đều ngầm hiểu ý định này và ủng hộ quyết định này của Nhật hoàng.

Vào đúng 15h ngày 8/8/2016 theo giờ Nhật Bản, trong bài phát biểu kéo dài 10 phút, Nhật hoàng Akihito đã bày tỏ một cách gián tiếp ý định thoái vị.

Bài phát biểu này của Nhật hoàng Akihito đã ngay lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông Nhật Bản và cả thế giới. Lý do bởi lần đầu tiên trong lịch sử đất nước Mặt trời mọc, người đứng đầu Hoàng gia Nhật Bản đưa ra ý định thoái vị. Các đời Nhật hoàng trước đó đều giữ ngôi đến khi qua đời.

Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất, 84% người dân Nhật Bản ủng hộ quyết định của Nhật hoàng.

Nhật hoàng Akihito gửi thông điệp tỏ ý sẵn sàng thoái vị Nhật hoàng Akihito gửi thông điệp tỏ ý sẵn sàng thoái vị

VTV.vn - Nhật hoàng Akihito đã tỏ ý sẵn sàng thoái vị trong một thông điệp qua video gửi tới công chúng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước