Anh hạ cảnh báo đe dọa an ninh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 28/05/2017 07:05 GMT+7

Đã có hàng nghìn cảnh sát và binh lính Anh tham gia tuần tra đề phòng nguy cơ tấn công khủng bố trong tuần qua. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nước Anh hôm 27/5 đã hạ cảnh báo đe dọa an ninh từ mức cao nhất xuống mức nghiêm trọng, nghĩa là có nguy cơ cao xảy ra một vụ tấn công.

Đây là tuyên bố được Thủ tướng Anh Theresa May đưa ra sau khi lực lượng an ninh đã triển khai một loạt chiến dịch truy quét và bắt giữ được 11 nghi can.

Mức cảnh báo an ninh nghiêm trọng là mức được áp dụng trước khi xảy ra vụ đánh bom khủng bố ở nhà thi đấu Manchester khiến 22 người thiệt mạng và 116 người bị thương. Điều này có nghĩa các binh sĩ hỗ trợ cảnh sát sẽ được rút khỏi các đường phố ở Anh từ đêm 28/5. Tuy nhiên, người dân vẫn cần duy trì cảnh giác.

Hiện, Anh vẫn tiếp tục triển khai các lực lượng vũ trang trên khắp cả nước, và an ninh được tăng cường tại khoảng 1.300 sự kiện trong suốt dịp cuối tuần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước