Australia cấm tội phạm ấu dâm du lịch ra nước ngoài

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 30/05/2017 18:37 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Australia đang lên kế hoạch cấm những đối tượng bị kết tội ấu dâm đi du lịch ra nước ngoài.

Nếu kế hoạch này được thực hiện, Australia sẽ là nước đầu tiên trên thế giới áp dụng các biện pháp mạnh tay như vậy nhằm bảo vệ trẻ em khỏi bị lạm dụng.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết, hộ chiếu của khoảng 20.000 đối tượng đang nằm trong danh sách lạm dụng tình dục trẻ em có thể bị hủy bỏ. Trong đó, khoảng 3.200 đối tượng phạm tội nghiêm trọng sẽ bị cấm đi du lịch vĩnh viễn. Những đối tượng phạm tội ít nghiêm trọng hơn sẽ được đưa ra khỏi danh sách theo dõi nếu tuân thủ luật pháp trong nhiều năm và có thể được xem xét cấp lại hộ chiếu.

Kế hoạch này sẽ sớm được đệ trình lên Quốc hội Australia. Trong năm ngoái, khoảng 800 đối tượng nằm trong danh sách tội phạm ấu dâm tại Australia đã đi du lịch nước ngoài. Một nửa trong số đó đã tới các nước Đông Nam Á.  

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước