Bangladesh đẩy mạnh chống khủng bố dưới mọi hình thức

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/07/2016 09:35 GMT+7

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina (Ảnh AFP)

VTV.vn - Đây là tuyên bố mạnh mẽ được Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đưa ra ngày 2/7, sau chiến dịch giải cứu con tin tại một nhà hàng ở Thủ đô Dhaka.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, bà Hasina nhấn mạnh, vụ bắt cóc con tin là một hành động cực kỳ tàn ác và khẳng định Chính phủ sẽ quyết tâm loại bỏ khủng bố cũng như tình trạng nổi dậy ở Bangladesh.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận thực hiện vụ tấn công và cho công bố trên Internet nhiều hình ảnh các nạn nhân bị sát hại.

Trong khi đó, một số nguồn tin khác cho biết, các tay súng tham gia vụ bắt giữ đã đòi Bangladesh phóng thích một thủ lĩnh của nhóm vũ trang JMB vừa bị bắt gần đây. Đây là nhóm vũ trang cực đoan bất hợp pháp, bị cáo buộc đã gây ra hàng loạt vụ đánh bom tại Bangladesh những năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước