Báo động vấn nạn nô lệ thời hiện đại

Lan Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 17/11/2017 17:32 GMT+7

Một lao động nô lệ ở Ấn Độ. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, trong năm 2016, có khoảng 40 triệu người trên thế giới đang phải sống trong tình trạng nô lệ.

Nạn nô lệ không chỉ tồn tại trong quá khứ, mà còn cả trong thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống. Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, trong năm 2016, có khoảng 40 triệu người trên thế giới đang phải sống trong tình trạng nô lệ. Điều đáng nói là vấn nạn nô lệ hiện đại không chỉ đáng báo động ở các nước đang phát triển mà cả tại các nước phát triển. Đây cũng chính trọng tâm thảo luận của Hội nghị bàn về vấn nạn nô lệ vừa diễn ra tại thủ đô London, Anh.

Tình trạng nô lệ hiện đại đang tồn tại trên từng góc phố, từng thị trấn từ các nước phát triển cho đến các nước đang phát triển. Đó là lời khẳng định của các nhà hoạt động xã hội tại Hội nghị bàn về vấn nạn nô lệ tại London, Anh.

Họ là những nạn nhân của tình trạng buôn người, bị cưỡng bức lao động, bị gán nợ, bị cưỡng bức hôn nhân, bị lạm dụng tình dục.

Tại Anh, một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới, theo ước tính, có hơn 13.000 người đang nạn nhân của chế độ nô lệ.

Một thực tế đáng báo động nữa là có tới 28,7 triệu nô lệ hiện đại là phụ nữ và các cô gái trẻ, khoảng 71% tổng số người sống trong tình trạng nô lệ trên toàn thế giới. Trong đó, cứ 1 trong số 4 nạn nhân của nạn nô lệ hiện đại ở dưới độ tuổi 18.

Một trong những mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững do Liên Hợp Quốc đề ra, đó là đến năm 2030 thế giới sẽ không còn tình trạng nô lệ hiện đại.

Tuy nhiên, đây sẽ là một mục tiêu không hề dễ dàng khi buôn bán nô lệ đang đem về khoản lợi nhuận 150 tỷ USD/năm cho những kẻ buôn người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước