Bồ Đào Nha cho phép tư nhân cải tạo và kinh doanh di sản xuống cấp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/03/2018 17:04 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Bồ Đào Nha mới đây đã cho phép khu vực tư nhân được đầu tư kinh doanh, cải tạo những di tích, di sản đang xuống cấp để trở thành những địa điểm du lịch mới.

Năm 2017, Bồ Đào Nha được xướng tên là điểm đến số 1 thế giới dành cho khách du lịch tại lễ trao giải World Travel Award - giải thưởng được ví như Oscar của ngành du lịch. Hiện ngành công nghiệp không khói đang đóng góp tới 12,5% GDP của nước này. Và để thúc đẩy hơn nữa cho du lịch, Chính phủ Bồ Đào Nha mới đây đã cho phép khu vực tư nhân được đầu tư kinh doanh, cải tạo những di tích, di sản đang xuống cấp để trở thành những địa điểm du lịch mới, thu hút thêm du khách nước ngoài.

Kế hoạch phục hưng những di sản văn hóa đã xuống cấp bằng hình thức xã hội hóa được Chính phủ Bồ Đào Nha đề ra với tên gọi "Hồi sinh".

Theo đó, khu vực tư nhân sẽ được phép đầu tư không giới hạn vào những địa điểm này, đổi lại họ sẽ được thuê lại mặt bằng với thời hạn lên tới 50 năm, cùng một số ưu đãi về thuế khác.

Mới nhất là kế hoạch đầu tư 5 triệu Euro của tập đoàn khách sạn lớn thứ 2 Bồ Đào Nha vào một tu viện cổ nằm ở vùng nông thôn Alentejo biến đây trở thành một khách sạn 4 sao với 80 phòng nghỉ, dự kiến mở cửa vào năm sau. Hiện có 33 công trình kiến trúc như lâu đài cổ, tu viện, pháo đài nằm trong diện được phép tư nhân tham gia tu sửa rồi kinh doanh.

Trong năm ngoái, Bồ Đào Nha đã đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế - con số kỷ lục và tạo ra hơn 50.000 việc làm. Các chuyên gia dự báo, sự phục hưng của ngành công nghiệp không khói sẽ tiếp tục tươi sáng và con số 14 tỷ Euro doanh thu trong năm ngoái sẽ dễ dàng bị đánh bật trong 2018 và những năm tiếp theo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước