Căng thẳng thương mại - Vấn đề bao trùm các cuộc thảo luận của G7

Phú Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 09/06/2018 08:56 GMT+7

Thủ tướng nước chủ nhà Canada - ông Canada Justin Trudeau. (Ảnh: metronews)

VTV.vn - Tối 8/6, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển G7 đã khai mạc tại Quebec, Canada.

Trong ngày họp đầu tiên, căng thẳng thương mại giữa Mỹ với Canada và các đồng minh châu Âu là vấn đề bao trùm các cuộc thảo luận và tiếp xúc bên lề.

Thủ tướng nước chủ nhà Canada lần lượt chào đón Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu và lãnh đạo 6 thành viên còn lại của nhóm G7. Sau lễ đón, lãnh đạo các nước đã tiến hành thảo luận 3 chủ đề chính là: tăng trưởng kinh tế, việc làm cho tương lai và vấn đề hòa bình, an ninh thế giới. Không ngoài dự đoán, vấn đề thuế nhôm thép nhập khẩu của Mỹ đã làm nóng không khí các phiên thảo luận.

Tổng thống Trump kiên quyết bảo vệ quan điểm và cách thức xử lý các hoạt động thương mại mà ông cho là không công bằng của Canada và các nước châu Âu. Anh, Pháp, Đức và nước chủ nhà Canada giữ thái độ cứng rắn, tuy nhiên không muốn đẩy vấn đề đi quá xa, dẫn đến nguy cơ một cuộc chiến tranh thương mại. Trong khi đó, Nhật Bản và Italy giữ thái độ trung lập.

Một vấn đề cũng thu hút sự chú ý trong ngày họp đầu tiên đó là đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump để Nga quay trở lại diễn đàn G7. Tuy nhiên, đề xuất này đã không nhận được sự đồng tình của Canada và các nước châu Âu.

Sau các phiên họp nội bộ ngày 9/6, ngày mai (10/6), Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ tiến hành các phiên họp mở rộng với sự tham gia của các quốc gia khách mời và đại diện các tổ chức quốc tế. Hai chủ đề quan trọng sẽ được thảo luận vào ngày mai gồm: Bình đẳng giới và vấn đề biến đổi khí hậu.

Nga không muốn tham gia trở lại cơ chế G7 Nga không muốn tham gia trở lại cơ chế G7

VTV.vn - Nga không đặt mục tiêu tham gia trở lại Nhóm các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới hiện nay (G7).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước