Châu Âu bày tỏ lập trường cứng rắn với Thổ Nhĩ Kỳ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/03/2017 15:50 GMT+7

Những người biểu tình hô khẩu hiệu trước Lãnh sự quán Hà Lan ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sáng 12/3/2017. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Căng thẳng ngoại giao giữa Hà Lan với Thổ Nhĩ Kỳ xung quanh việc Amsterdam ngăn không cho máy bay chở Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đến Rotterdam dự mít tinh vẫn chưa lắng dịu.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố, những bình luận đầy tính kích động của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khi so sánh Hà Lan với Đức Quốc xã chỉ càng làm xấu đi tình hình căng thẳng giữa hai nước.

Ông Rutte cho biết, Amsterdam sẽ không xin lỗi vì đã cấm các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tham gia những cuộc mít tinh nhằm vận động cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Hà Lan ủng hộ Tổng thống Erdogan.

Trước đó, Đức đã hủy một loạt cuộc mít tinh của cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại nước này có sự tham gia của các quan chức cấp cao chính quyền Ankara nhằm vận động cho cuộc trưng cầu ý dân về dự luật sửa đổi Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến diễn ra ngày 16/4 tới.

Thủ tướng Đan Mạnh Rasmussen cũng đã hoãn kế hoạch gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trong chuyến thăm Đan Mạch theo kế hoạch sẽ diễn ra trong tháng 3/2017.

Hà Lan xoa dịu tranh cãi ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ Hà Lan xoa dịu tranh cãi ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cộng đồng quốc tế trừng phạt Hà Lan Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cộng đồng quốc tế trừng phạt Hà Lan Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đáp trả Hà Lan “mạnh tay nhất” Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đáp trả Hà Lan “mạnh tay nhất”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước