Châu Âu yêu cầu các trang mạng xã hội thay đổi

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/03/2017 10:03 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo Uỷ ban châu Âu, một số điều khoản dịch vụ các trang mạng xã hội đã vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng châu Âu.

Các công ty truyền thông xã hội Facebook, Alphabet và Twitter sẽ phải sửa đổi các điều khoản sử dụng dịch vụ của họ cho người dùng châu Âu trong vòng một tháng hoặc sẽ đối mặt với nguy cơ bị phạt.

Các công ty Mỹ đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ ở châu Âu. Ủy ban bảo vệ người tiêu dùng châu Âu sẽ "hành động để đảm bảo các công ty truyền thông xã hội tuân thủ các quy tắc của người tiêu dùng EU".

Theo Uỷ ban châu Âu, một số điều khoản dịch vụ các trang mạng xã hội đã vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng châu Âu và họ cần phải làm nhiều hơn để giải quyết gian lận và lừa đảo trên các trang web của họ.

Trước đó, Đức đã lên kế hoạch cho một dự luật mới yêu cầu các mạng xã hội như Facebook phải loại bỏ các thông tin phỉ báng hay các lời đe dọa một cách nhanh chóng, nếu không sẽ bị phạt tới 50 triệu Euro. Hiện các trạng mạng xã hội vẫn chưa đưa ra bình luận nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước