CHDCND Lào đã có những bước phát triển vượt bậc và toàn diện

Ngọc Phương (PV Đài THVN Thường trú tại CHDCND Lào)-Thứ sáu, ngày 01/12/2017 20:08 GMT+7

VTV.vn - Sau 42 năm giành độc lập và 31 năm thực hiện đổi mới, CHDCND Lào đã có những bước phát triển vững mạnh và toàn diện.

Nền kinh tế của Lào trong những năm gần đây duy trì tốc độ tăng trưởng từ 6 - 7%. Thu nhập bình quân đầu người trong năm nay dự kiến đạt gần 2.500 USD. Lào cũng đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, dịch vụ bưu chính - viễn thông, thông tin - văn hoá - du lịch không ngừng phát triển.

Ông Somsavad Lenhsavath - nguyên Phó Thủ tướng Lào - cho biết: "Trước giải phóng, chỉ có một số nhân dân trong thành thị được sử dụng điện nhưng hiện nay gần 90% dân số đã có điện kể cả vùng sâu, vùng xa. Về giao thông, đường nhựa hiện đã có tại tất cả các huyện và tỉnh, thành trên cả nước. Trước đây, Lào sản xuất gạo không đủ ăn, phải mua từ nước ngoài, nay sản lượng gạo của Lào đã dư thừa".

Sau hơn 42 năm, CHDCND Lào đã có quan hệ ngoại giao với 139 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Là thành viên tích cực của Liên Hợp Quốc, CHDCND Lào cũng tham gia và có nhiều đóng góp cho các tổ chức hợp tác cấp tiểu vùng, khu vực và liên khu vực như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức Thương mại quốc tế WTO...

Trưởng Ban Tuyên huấn Đảng nhân dân cách mạng Lào cho rằng những thành tựu trên có được là nhờ sự lãnh đạo của Đảng nhân dân cách mạng Lào, sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc Lào và sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Ông Kikeo Khaykhamphitheoune - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào - cho biết: "Chúng tôi luôn đánh giá cao và biết ơn sự giúp đỡ của các nước anh em bạn bè xa và gần, nhất là bạn bè chiến lược như CHXHCN Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn biết ơn sự sẵn sàng nhiệt tình giúp đỡ cách mạng Lào của nhân dân Việt Nam trong suốt những năm qua, không những trong giai đoạn đấu tranh gian khổ mà còn trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước".

Sau hơn 40 năm giành độc lập, CHDCND Lào đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Hiện Lào đang đồng thời triển khai Nghị quyêt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ VIII với mục tiêu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế và tiếp tục có nhiều đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam dự kỷ niệm Quốc khánh Lào Lãnh đạo cấp cao Việt Nam dự kỷ niệm Quốc khánh Lào

VTV.vn - Tiệc chiêu đãi Quốc khánh Lào đã diễn ra trong không khí trang trọng, thắm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước