Cửa khẩu biên giới giữa Iraq với Jordan chính thức mở cửa trở lại

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 30/08/2017 21:45 GMT+7

VTV.vn - Đại sứ quán Iraq tại Amman ngày 30/8 cho biết cửa khẩu biên giới Turbaibil giữa Jordan và Iraq chính thức mở cửa trở lại ngày 29/8.

Theo Đại sứ quán Iraq, động thái này diễn ra sau khi lực lượng Iraq giành quyền kiểm soát tuyến đường quốc lộ chính nối cửa khẩu Turbaibil với Baghdad từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như khôi phục lại cuộc sống bình thường của các thành phố giáp giới với Jordan.

Giới chức hai nước cho biết những chuẩn bị về vấn đề hải quan và kiểm soát biên giới đều đã được hoàn tất, với nhiều biện pháp an ninh được áp dụng. Đại sứ quán Iraq cho rằng việc mở cửa lại biên giới sẽ giúp tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Jordan Ghaleb al-Zubi đánh giá việc mở lại cửa khẩu Tureibil có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cả hai nước.

Năm 2015, Iraq chính thức đóng cửa khẩu biên giới Turaibil với Jordan sau khi IS kiểm soát một số khu vực của Iraq ở cửa khẩu này. Việc đóng cửa khẩu đã khiến giao thông vận tải và các lĩnh vực khác của Jordan thiệt hại hàng trăm triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước