Cuộc sống nô lệ của những lao động nhập cư tại châu Á

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 14:10 GMT+7

VTV.vn - Những cảnh tượng đánh đập lao động nhập cư thường xuyên diễn ra tại nhiều trang trại nông nghiệp của Hàn Quốc.

Bất đồng ngôn ngữ, không người thân thích, không hề có sức kháng cự, ngày qua ngày, những người lao động chỉ còn biết chịu đựng.

Theo Cục Quản lý lao động Hàn Quốc, nước này hiện có khoảng 250.000 lao động nhập cư, hầu hết đến từ Đông Nam Á. Chính phủ Hàn Quốc hàng năm thanh tra và xác minh được hàng nghìn vụ ngược đãi lao động, thế nhưng số vụ được xét xử chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Còn ở Hong Kong, Trung Quốc, theo tổ chức chống nạn buôn người STOP, có tới gần 30.00 lao động cũng vào hoàn cảnh của những nô lệ thời hiện đại. Luật Hong Kong, Trung Quốc quy định người lao động phải được trả ít nhất 555 USD/tháng với ít nhất 1 ngày nghỉ trong tuần. Đáng tiếc không nhiều người biết được điều luật này.

Cứ như thế, với nhiều lao động nhập cư châu Á, hành trình xuất ngoại thoát nghèo hóa ra lại chỉ đem đến một tương lai bất định hơn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước