Đối thoại Shangri-La 16: Trung Quốc, Nga đề cao quan hệ hợp tác quân sự

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 04/06/2017 06:56 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin (trái) và Phó Giám đốc Viện Khoa học quân sự thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, Trung tướng Hà Lôi (phải) tại Singapore ngày 3/6/2017. Ảnh: Xinhua

VTV.vn -Ngày 3/6, trong cuộc gặp bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 được tổ chức tại Singapore, các quan chức Trung Quốc và Nga đã đề cao quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước.

Trong cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin, Phó Giám đốc Viện Khoa học quân sự thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, Trung tướng Hà Lôi, cho rằng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung-Nga đang ở mức cao nhất từ trước tới nay. Theo ông, lãnh đạo hai nước luôn dành sự quan tâm tới hợp tác quân sự song phương, đề ra một nền tảng chính trị vững chắc cho sự phát triển lành mạnh và vững vàng của mối quan hệ quân sự giữa hai bên.

Trong những năm gần đây, quân đội hai nước đã phối hợp thực thi sự đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, đồng thời thúc đẩy trao đổi và hợp tác thực chất giữa hai quân đội với những thành tựu mới.

Về phần mình, Thứ trưởng Fomin nhận định rằng sự phát triển lành mạnh và vững vàng của quan hệ quân sự song phương bắt nguồn từ mối quan hệ chặt chẽ giữa lãnh đạo hai nước, các chính sách đối ngoại độc lập mà hai nước theo đuổi, cũng như quan điểm được cả hai bên chia sẻ về thế giới đa cực, bên cạnh những vấn đề quan trọng khác.

Đối thoại Shangri-La: Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với các quốc gia Đối thoại Shangri-La: Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với các quốc gia Đối thoại Shangri-la lần thứ 16 chính thức khai mạc Đối thoại Shangri-la lần thứ 16 chính thức khai mạc 100 đại biểu tham dự Đối thoại Shangri-La 16 100 đại biểu tham dự Đối thoại Shangri-La 16

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước