Đức: Nghi phạm đánh bom kinh hoàng tại quán bar từng bị từ chối cấp tị nạn

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 25/07/2016 14:46 GMT+7

VTV.vn - Theo nhà chức trách, nghi phạm đánh bom quán bar ở thành phố Ansbach, Đức, là một người Syria đến Đức từ hai năm trước nhưng không xin được quy chế tị nạn.

Vụ nổ xảy ra vào lúc 10h tối 24/7 (giờ địa phương) ở một quán bar gần lối vào một lễ hội âm nhạc ngoài trời tại thành phố Ansbach, bang Bavaria miền Nam nước Đức, làm nghi phạm đánh bom tử vong và làm bị thương 12 người khác, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Nhà chức trách cho biết, nghi phạm là một người Syria đến Đức từ hai năm trước nhưng không xin được quy chế tị nạn. Theo ông Joachim Herrmann, Bộ trưởng Nội vụ bang Bavaria, người đàn ông 27 tuổi này đã kích hoạt thiết bị nổ sau khi bị từ chối không được vào lễ hội âm nhạc.

Đây là vụ tấn công thứ ba ở bang Bavaria trong vòng một tuần qua và thủ phạm đều là người gốc nhập cư. Hôm 18/7, một đối tượng người Afghanistan, 17 tuổi, đã tấn công bằng rìu trên tàu tại thành phố Wuerzburg, khiến 3 người bị thương nặng. Tiếp đó, hôm 22/7, vụ thanh niên gốc Iran 18 tuổi đã xả súng tại một trung tâm thương mại ở thành phố Munich, làm 9 người thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước