EU cần một Chính phủ Đức mạnh mẽ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/09/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho rằng, trong bối cảnh tồn tại những thách thức toàn cầu to lớn, châu Âu cần một Chính phủ Đức mạnh mẽ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hôm qua (25/9) đã chúc mừng Thủ tướng Đức Angela Merkel sau chiến thắng trong cuộc bầu cử Đức.

Trong thư chúc mừng gửi tới bà Merkel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho rằng, trong bối cảnh tồn tại những thách thức toàn cầu to lớn, châu Âu cần một Chính phủ Đức mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một chính phủ có khả năng định hình một cách tích cực tương lai châu lục.

Thủ tướng tái đắc cử Merkel hiện đối mặt với thách thức do Đảng "Con đường khác cho nước Đức", chống Hồi giáo và người nhập cư lần đầu tiên có mặt và trở thành đảng lớn thứ 3 tại Quốc hội Đức, cũng như các cuộc thảo luận thành lập chính phủ liên minh sắp tới.

Phản ứng của người dân Đức về kết quả bầu cử Phản ứng của người dân Đức về kết quả bầu cử Những điều thú vị về Thủ tướng Đức Angela Merkel Những điều thú vị về Thủ tướng Đức Angela Merkel Bầu cử Quốc hội Đức: Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo giành chiến thắng Bầu cử Quốc hội Đức: Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo giành chiến thắng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước