Europol cảnh báo thủ đoạn buôn người qua Facebook

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 02/07/2017 06:34 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ngày càng nhiều kẻ buôn người lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, để thực hiện các âm mưu phi pháp.

Trung tâm châu Âu chống buôn người di cư (EMSC) thuộc Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết, đã nhận được thông tin về hơn 1.000 tài khoản đáng ngờ trên các mạng xã hội trong năm 2016. Những kẻ buôn người thường đăng tải hàng loạt dịch vụ trọn gói từ nhà ở, phương tiện vận chuyển cho đến làm giả giấy tờ tùy thân, giấy phép lao động.

Những giao dịch này thường gây khó khăn cho cơ quan điều tra truy tìm dấu vết, bởi nó được thực hiện thông qua các tài khoản ảo, dễ dàng biến mất chỉ trong 1 hoặc 2 ngày. Hiện tượng này là một bài toán mà Europol đang nỗ lực tìm lời giải.

Trước tình hình trên, Facebook tuyên bố, bất kỳ nội dung nào liên quan đến giao dịch buôn người đều sẽ bị gỡ bỏ khỏi mạng xã hội này.

Trung Quốc phá đường dây buôn người quy mô lớn Trung Quốc phá đường dây buôn người quy mô lớn Malaysia giải cứu 59 nạn nhân của hoạt động buôn người Malaysia giải cứu 59 nạn nhân của hoạt động buôn người Ấn Độ: Bắt những người đứng đầu trại trẻ mồ côi vì cáo buộc buôn người Ấn Độ: Bắt những người đứng đầu trại trẻ mồ côi vì cáo buộc buôn người

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước