Facebook cắt quảng cáo với các trang web đưa tin giả

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/08/2017 14:10 GMT+7

Hình minh họa. (Ảnh: sociohawk.com)

VTV.vn - Các trang web đưa tin giả hoặc chia sẻ tin tức giả mạo sắp tới sẽ không còn được mua quảng cáo trên nền tảng Facebook.

Động thái này của Facebook nhằm hạn chế việc tin tức giả mạo lan truyền chóng mặt, sau khi các trang web trả tiền để quảng cáo bài viết khiến người dùng vô tình tiếp xúc với nhiều tin giả hơn. Dù vậy, lệnh cấm không phải là vĩnh viễn. Chủ các trang vẫn có thể chạy quảng cáo trở lại nếu họ hành động có trách nhiệm như là cam kết không đăng tải hoặc chia sẻ các tin tức giả mạo.

Facebook chia cuộc chiến chống tin giả mạo thành ba con đường: đánh vào yếu tố kinh tế, phát triển sản phẩm mới và giúp mọi người ra quyết định đúng đắn.

Cảnh báo từ việc lan truyền tin giả trên mạng xã hội Cảnh báo từ việc lan truyền tin giả trên mạng xã hội

VTV.vn - Các chuyên gia cảnh báo, nếu không cẩn thận, người dùng mạng xã hội còn tự rước họa vào thân từ những đường link chia sẻ thông tin trôi nổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước