Hàn Quốc nỗ lực thiết lập vùng hòa bình trên biển với Triều Tiên

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/05/2018 21:25 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: nymag)

VTV.vn - Ngày 5/5, 4 Bộ trưởng của Hàn Quốc đã tới 2 hòn đảo biên giới phía Tây nước này để lấy ý kiến người dân về việc thiết lập vùng hòa bình trên biển với Triều Tiên.

Đây là một trong những nội dung của Tuyên bố Panmunjom đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều vừa qua.

4 Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Thống nhất, Đại dương và Nghề cá đã tới thăm đảo Yeonpyeong và Baengnyeong gần đường giới hạn phía Bắc, biên giới trên biển thực tế giữa hai miền Triều Tiên. Tại đây, họ đã có các cuộc tiếp xúc với người dân địa phương.

Theo Tuyên bố Panmunjom được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký vào ngày 27/4, hai miền Triều Tiên nhất trí biến những khu vực xung quanh đường giới hạn phía Bắc thành một khu vực hòa bình trên biển nhằm ngăn ngừa các vụ đụng độ quân sự và bảo đảm an toàn cho các hoạt động đánh bắt cá. Đây là khu vực từng xảy ra các vụ đụng độ giữa quân đội hai miền Triều Tiên.

Lãnh đạo Nhật Bản, Trung Quốc điện đàm về Triều Tiên Lãnh đạo Nhật Bản, Trung Quốc điện đàm về Triều Tiên Hàn Quốc chặn rải truyền đơn chống Triều Tiên Hàn Quốc chặn rải truyền đơn chống Triều Tiên Triều Tiên hợp nhất múi giờ với Hàn Quốc Triều Tiên hợp nhất múi giờ với Hàn Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước