Hàn Quốc: Triều Tiên muốn phi hạt nhân hóa hoàn toàn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/04/2018 19:02 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ẢNH: REUTERS

VTV.vn - Triều Tiên đã thể hiện mong muốn phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và không nêu ra bất kỳ điều kiện nào.

Đó là tuyên bố vừa được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra vào ngày hôm qua (19/4).

Theo ông Moon Jae-in, Bình Nhưỡng đang thể hiện thiện chí phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên mà không nêu bất kỳ điều kiện nào khiến Mỹ không thể chấp nhận, như việc rút quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc. Tất cả những gì Triều Tiên đề cập cho tới lúc này chỉ là yêu cầu chấm dứt những chính sách thù địch đối với nước này, đi kèm với việc đảm bảo an ninh.

Tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc đưa ra vào thời điểm hai bên đang tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, dự kiến diễn ra vào tuần tới. Hàn Quốc 2 hôm trước còn thông báo đang cân nhắc ký Hiệp ước hòa bình với Triều Tiên, thay cho Hiệp định đình chiến đã tồn tại nhiều thập kỷ nay.

Hiện Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng gì trước tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước