Hàng triệu người trên thế giới đối mặt với lũ lụt

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/01/2018 06:40 GMT+7

Ảnh: Daily Mail

VTV.vn - Sẽ có thêm hàng triệu người trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ và một số khu vực ở châu Á, châu Phi và Trung Âu đối mặt với nguy cơ lũ lụt do mưa nhiều.

Cảnh báo được rút ra từ nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Khoa học của Mỹ. Theo nghiên cứu này, châu Á, châu lục vốn có nguy cơ xảy ra các trận lũ lụt nghiêm trọng nhất, sẽ là khu vực chịu thiệt hại nhiều nhất. Số người bị ảnh hưởng do lũ lụt từ sông khá cao, từ 70-156 triệu người đến năm 2040.

Theo các nhà khoa học, hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch dẫn tới phát thải khí nhà kính ra khí quyển. Lượng khí này tích tụ càng nhiều quanh Trái Đất thì càng có nhiều hơi nước tích tụ và gây ra nhiều mưa. Do vậy, việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính là yếu tố cốt lõi nhằm giảm nguy cơ lũ lụt trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước