Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về việc Iran thử tên lửa

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/01/2017 15:49 GMT+7

Một quả tên lửa đạn đạo đã được phóng thử tại một địa điểm bí mật ở Iran do hãng tin Farsnews công bố ngày 9/3/2016. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức họp khẩn vào ngày hôm nay (31/1) về việc Iran thử tên lửa tầm trung. Cuộc họp diễn ra theo yêu cầu từ Mỹ.

Theo hãng tin AFP, phái đoàn Mỹ đã yêu cầu các cuộc tham vấn khẩn cấp sau khi Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an có hành động vì Iran đã tiến hành vụ phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung vào ngày 29/1. Đây là yêu cầu tham vấn đầu tiên của Mỹ kể từ khi Đại sứ Nikky Haley nhậm chức.

Một nghị quyết được Hội đồng Bảo an thông qua chỉ ít ngày sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử vào năm 2005, đã cấm Iran phát triển các loại tên lửa có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, Iran luôn khẳng định chương trình tên lửa của nước này không liên quan tới thỏa thuận hạt nhân và không xung đột với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước