Hội nghị thượng đỉnh Mercosur thúc đẩy tự do thương mại

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/07/2017 17:16 GMT+7

Nhà lãnh đạo các nước thuộc khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).

VTV.vn - Hội nghị thượng đỉnh Mercosur lần này sẽ tập trung thảo luận việc thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh châu Âu (EU).

Hội nghị thượng đỉnh khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đã khai mạc ngày 21/7 tại Argentina. Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận việc thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh châu Âu (EU), đồng thời xem xét việc đàm phán thỏa thuận thương mại với Liên minh Thái Bình Dương, gồm 4 quốc gia là Colombia, Chile, Mexico và Peru.

Tại hội nghị, Tổng thống Brazil Michel Temer nhấn mạnh sẽ theo đuổi tự do thương mại, tiếp tục theo đuổi đàm phán FTA với EU, có khả năng kết thúc vào cuối năm nay, và tiếp cận Liên minh Thái Bình Dương, cũng như châu Á.

Theo ông Temer, việc xích lại gần Liên minh Thái Bình Dương có vai trò quan trọng trong việc kết nối các nước Nam Mỹ, khu vực chiếm tới 90% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và đầu tư nước ngoài của Mỹ Latin.

Trong khuôn khổ hội nghị, khối Mercosur đã phê chuẩn tuyên bố đặc biệt hỗ trợ dự án xây dựng tuyến đường sắt nối hai bờ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, với chiều dài 3.755 km và nguồn vốn đầu tư dự kiến 10 tỷ USD, nối Brazil với Peru và đi qua Bolivia.

Hội nghị thượng đỉnh Mercosur lần thứ 48 tại Brazil Hội nghị thượng đỉnh Mercosur lần thứ 48 tại Brazil

VTV.vn - Hội nghị thượng đỉnh Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) lần thứ 48 đã diễn ra ngày 17/7, tại TP. Brasilia, Brazil, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo trong khối.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước