Iran ký hợp đồng khí đốt với hãng Total của Pháp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/11/2016 14:28 GMT+7

Khu mỏ khí South Pars ở cảng biển Asalouyeh, phía Bắc vịnh Ba Tư. (Ảnh: WSJ)

VTV.vn - Hôm 8/11, Iran đã ký với tập đoàn dầu khí Total của Pháp một hợp đồng khai thác mỏ khí đốt lớn ngoài khơi.

Đây là hợp đồng lớn đầu tiên của Iran với một công ty năng lượng phương Tây kể từ khi các lệnh trừng phạt Tehran được dỡ bỏ hồi đầu năm nay.

Theo hợp đồng, Total sẽ đứng đầu một liên doanh, bao gồm cả Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc và công ty Petropars của Iran. Hợp đồng trị giá 4,8 tỷ USD và thời hạn thực hiện 20 năm. Dự án này sẽ cung cấp 50,94 triệu m3 khí đốt/ngày vào mạng lưới dầu khí quốc gia của Iran, đồng thời được cho là đánh dấu một bước đột phá trong các nỗ lực của Bộ Dầu mỏ Iran thu hút đầu tư từ phương Tây vào cơ sở hạ tầng ngành năng lượng của nước này.

Hợp đồng này đánh dấu sự trở lại Iran của tập đoàn Total, 4 năm sau khi tập đoàn này rời Iran trong bối cảnh EU áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước