Israel triệu các Đại sứ để phản đối Nghị quyết của HĐBA

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/12/2016 14:32 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

VTV.vn - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao nước này triệu Đại sứ các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an LHQ để lên án Nghị quyết số 2334.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao nước này triệu Đại sứ của các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để lên án Nghị quyết số 2334 của Hội đồng Bảo an, trong đó kêu gọi Israel ngừng xây dựng các khu định cư trái phép trên vùng lãnh thổ chiếm đóng Palestine.

Những nước có Đại sứ bị triệu tập, có Đại sứ quán đang hoạt động tại Israel, gồm Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Ukraine, Anh, Angola, Ai Cập, Uruguay và Tây Ban Nha. Giới ngoại giao đánh giá, động thái này của Israel là hết sức bất thường vào dịp lễ Giáng sinh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã gặp Đại sứ Mỹ Daniel Shapiro. Hiện chưa có thông tin chi tiết về cuộc gặp này.

Nhiều nước cho rằng, việc xây dựng các khu định cư là hành động bất hợp pháp và là một trở ngại đối với hòa bình. Trong khi đó, Israel phản đối ý kiến này với lý do điều này là cần thiết cho sự kết nối lịch sử giữa bờ Tây và Jerusalem cũng như cho vấn đề an ninh.

Hôm 23/12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel ngừng xây dựng các khu định cư trái phép trên vùng lãnh thổ chiếm đóng Palestine, sau khi Mỹ quyết định bỏ phiếu trắng - động thái trái với thông lệ của Washington là bảo vệ Israel trước hành động của LHQ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước