Italy: Bắt đầu trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 04/12/2016 18:06 GMT+7

Công tác chuẩn bị tại một điểm bỏ phiếu ở Rome (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Hơn 50 triệu cử tri Italy sẽ quyết định ủng hộ hay phản đối việc xây dựng lại Hiến pháp.

Cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp đã bắt đầu ở Italy. Đây có thể được coi là một thời điểm mang tính bước ngoặt đối với tương lai của Italy và châu Âu.

Theo đề xuất cải cách của Chính phủ Thủ tướng Matteo Renzi, hệ thống lưỡng viện sẽ được cải tổ, nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc trong quá trình lập pháp. Nếu người dân lựa chọn ủng hộ, vị thế của Thủ tướng Renzi sẽ được tăng cường. Hoạt động của các cơ quan Chính phủ Italy từ Trung ương đến địa phương sẽ trở nên hiệu quả hơn.

Nhưng nếu thất bại, ông Renzi có thể sẽ phải từ chức, dẫn đến nguy cơ bất ổn chính trị. Điều này có thể sẽ tạo đà cho sự trỗi dậy của các phe phái dân túy và dân tộc chủ nghĩa ở Italy cũng như khắp châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước