Khói độc hại tiếp tục bao phủ Thủ đô New Dehli

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 12/11/2017 19:25 GMT+7

VTV.vn - Chất lượng không khí ở Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) trở nên tồi tệ hơn trước khi mùa đông bắt đầu.

Tại khoa cấp cứu thuộc Bệnh viện Delhi (Ấn Độ) nhiều bệnh nhân được chuyển vào trong tình trạng khó thở nghiêm trọng, đặc biệt có rất nhiều người già và trẻ em. Các bệnh nhân đều có chung những triệu chứng như ho khan, đau mắt và bị hành hạ bởi những cơn đau đầu.

Trong khi đó, tại Viện phổi quốc gia Vallabhbhai Patel, số bệnh nhân nhập viện kể từ lúc môi trường thành phố bị ô nhiễm khí độc cao điểm đã tăng lên hơn gấp 3 lần.

Trước tình trạng khói độc hại tiếp tục bao phủ Thủ đô New Dehli của Ấn Độ ngày thứ 6 liên tiếp, nhà chức trách địa phương đã thông báo quyết định cấm xe tải và các xe cỡ lớn khác vào thành phố để hạn chế mức ô nhiễm cao.

Chất lượng không khí ở Thủ đô New Delhi thường trở nên tồi tệ hơn trước khi mùa đông bắt đầu. Động cơ diesel, nhà máy nhiệt điện chạy bằng than và khí thải công nghiệp cũng là những nguồn ô nhiễm chính. Vấn đề càng trở nên trầm trọng thêm bởi việc đốt rơm rạ của nông dân sau vụ thu hoạch ở miền bắc Ấn Độ vẫn diễn ra bất chấp đã có lệnh cấm chính thức.

Cơ quan ô nhiễm môi trường Ấn Độ cảnh báo tình hình sẽ còn tồi tệ hơn trong những ngày tới, đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng có những giải pháp phù hợp để giải quyết tình trạng ô nhiễm thường trực tại New Delhi. Hiệp hội Y tế Ấn Độ cũng đã ra tuyên bố kêu gọi các nhà quản lý "kiềm chế mối đe dọa từ ô nhiễm khói thải".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước