Du khách rời New Delhi do ô nhiễm không khí

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/11/2017 15:23 GMT+7

Ảnh minh họa: PTI

VTV.vn - Khách du lịch đã rời khỏi Thủ đô New Delhi, Ấn Độ vì khói mù dày đặc bao phủ cả khu vực này, gây ra tình trạng khẩn cấp về ô nhiễm không khí.

Một số người vẫn còn ở lại New Delhi cho biết, họ đã phải đeo khẩu trang khi ra đường và cảm thấy khó thở, ho nhiều.

Trước tình trạng ô nhiễm vẫn ở mức cực kỳ nguy hiểm, chính quyền thành phố đã áp dụng mọi biện pháp hạn chế ô nhiễm như ngăn chặn các hoạt động xây dựng, hạn chế xe cộ lưu thông trên đường phố, tăng phí đỗ xe để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Hiện nhiều trường học tại Thủ đô New Delhi cũng đã đóng cửa.

Chính quyền thành phố đang có kế hoạch dùng máy bay phun nước trong khu vực nội đô để hạn chế khói mù trong bối cảnh có nhiều dự báo về việc tình trạng ô nhiễm sẽ tồi tệ hơn vào cuối tuần này.

Ấn Độ cấm xe cỡ lớn ở New Delhi để giảm ô nhiễm Ấn Độ cấm xe cỡ lớn ở New Delhi để giảm ô nhiễm Ấn Độ: New Delhi công bố tình trạng ô nhiễm không khí khẩn cấp Ấn Độ: New Delhi công bố tình trạng ô nhiễm không khí khẩn cấp Không khí tại New Delhi (Ấn Độ) ô nhiễm tương đương 'phòng khí độc' Không khí tại New Delhi (Ấn Độ) ô nhiễm tương đương "phòng khí độc"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước