Liên Hợp Quốc: Sức khỏe trẻ em Triều Tiên được cải thiện

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/06/2018 06:08 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, năm 2009, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em Triều Tiên là 32,4% nhưng hiện nay đã được cải thiện, chỉ còn 19% trong năm 2017.

Những số liệu về sức khỏe trẻ em Triều TiênQuỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF mới công bố cho thấy, chất lượng cuộc sống cho trẻ em tại đây đang được cải thiện đáng kể trong những năm qua.

Tuy nhiên, số liệu này lại không đồng đều ở các địa phương trên cả nước, chênh lệch giữa thành thị và nông thôn rất cao. Kết luận của UNICEF dựa trên số liệu do Cục Số liệu Trung ương Triều Tiên chia sẻ.

UNICEF cho biết sẽ cần nhiêu thời gian hơn để phân tích các số liệu và đưa ra các báo cáo chuẩn xác hơn từ các vùng trên khắp Triều Tiên.

Việc Triều Tiên đồng ý chia sẻ các dữ liệu quốc gia về trẻ em cho các tổ chức quốc tế được Liên Hợp Quốc đánh giá là một bước tiến thực sự và là cơ sở để cộng đồng quốc tế cùng hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống tại Triều Tiên.

Hơn 3 triệu trẻ em Anh sống dưới chuẩn nghèo Hơn 3 triệu trẻ em Anh sống dưới chuẩn nghèo 1,2 tỷ trẻ em trên thế giới sống trong nguy hiểm 1,2 tỷ trẻ em trên thế giới sống trong nguy hiểm UNICEF cần 3,6 tỷ USD để giúp 48 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực UNICEF cần 3,6 tỷ USD để giúp 48 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước